CẢ THÔN KHIẾU KIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ VÌ ĐẤU GIÁ ĐẤT THIẾU MINH BẠCH:

Yêu cầu lãnh đạo xã báo cáo cấp trên trước ngày 30-7-2015

Thứ hai, 06/07/2015 07:50

(Cadn.com.vn) - Cho rằng UBND xã Hải Trường, H. Hải Lăng (Quảng Trị) có biểu hiện bất minh trong việc đấu giá đất, quản lý sử dụng đất và các nguồn tài chính khác nên hàng trăm người dân thôn Hậu Trường (xã Hải Trường) đã có đơn khiếu kiện tập thể. Ngày 3-7, lãnh đạo UBND H. Hải Lăng đã tổ chức đối thoại với nhân dân thôn Hậu Trường để ghi nhận và giải thích nhiều vấn đề liên quan đến những kiến nghị, tố cáo của người dân.

Chủ trì cuộc đối thoại là Phó Chủ tịch UBND H. Hải Lăng Phạm Đình Lợi và ông Nguyễn Phương, Chủ tịch UBND xã Hải Trường. Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Phương báo cáo về việc trả lời các kiến nghị của nhân dân, khẳng định những vấn đề thuộc trách nhiệm xã đã làm đúng, phù hợp. Tuy nhiên, người dân tỏ ra không đồng tình với báo cáo của chính quyền xã, trong đó nổi lên là việc đấu giá quyền sử dụng đất 13 lô đất tại khu vực Hoang Đạc (thôn Hậu Trường).

Được biết, năm 2012, vùng đất mạ màu trên đã được đưa ra đấu giá làm đất thổ cư nhưng không được nhân dân Hậu Trường đồng tình. Đến ngày 15-5-2012, người dân viết đơn kiến nghị lên UBND huyện và huyện đã quyết định đình chỉ việc đấu giá trên. Gần đây, xã Hải Trường thực hiện các thủ tục để đấu giá trở lại 13 lô đất trên trị giá hơn 900 triệu đồng. Tuy nhiên, vào tháng 5-2015, khi việc đấu giá hoàn thành thì vấp phải sự phản đối quyết liệt của nhân dân thôn Hậu Trường. Mặc dù người dân đã kiến nghị họp dân liên quan đến đấu giá đất nhưng UBND xã không thực hiện. Người dân cũng đặt câu hỏi xã dùng số tiền đấu giá sử dụng vào mục đích gì, tiền đang ở đâu.

Người dân thôn Hậu Trường tham dự cuộc đối thoại ngày 3-7.

Về vấn đề này, Ban Tiếp Công dân, UBND tỉnh Quảng Trị cũng kết luận là đất 5% nên xã có quyền được đấu nhưng phải đồng thuận với dân, đây là sự thiếu sót. Mặt khác, bước quan trọng là xã phải có đề án cụ thể về sử dụng số tiền đấu giá. Tại cuộc đối thoại, ông Phạm Đình Lợi, Phó Chủ tịch UBND H. Hải Lăng thẳng thắn chỉ ra thiếu sót của xã, yêu cầu xã rút kinh nghiệm, phải có bàn bạc của dân và báo cáo tình hình cụ thể lên huyện trước ngày 30-7-2015.

Cũng tại buổi đối thoại, người dân còn chất vấn nhiều vấn đề diễn ra trên địa bàn thôn: Việc cho thuê đất xây dựng nhà máy sơ chế bóc vỏ Lạc nhưng sử dụng sai mục đích (thuê đất của Nhà nước để cho thuê lại); khoản tiền cho thuê mặt bằng tại trạm trộn bê-tông...

Trả lời những thắc mắc trên của người dân, ông Phạm Đình Lợi, Phó Chủ tịch UBND H. Hải Lăng phê bình UBND xã Hải Trường đã không kịp thời nắm tình hình, để tham mưu cho huyện có phương hướng giải quyết, thu hồi dự án nếu không còn hiệu quả. Còn việc sử dụng nguồn tiền từ việc cho thuê mặt bằng tại trạm trộn bê-tông, Phó Chủ tịch Phạm Đình Lợi khẳng định, việc chia hoa lợi từ cho thuê mặt bằng trạm trộn là sai nguyên tắc, xã không được tự ý chia tỷ lệ xã 70%, thôn Hậu Trường 30%, tất cả phải nhập ngân sách.

Kết thúc buổi đối thoại, người dân Hậu Trường 1 lần nữa đề đạt nguyện vọng không đồng tình việc đấu giá đất vùng Hoang Đạc. Ông Phạm Đình Lợi ghi nhận ý kiến của nhân dân và sẽ báo cáo với lãnh đạo Huyện họp bàn, trả lời vấn đề này bằng văn bản. Qua sự việc này, thiết nghĩ lãnh đạo, chính quyền xã Hải Trường, thôn Hậu Trường cần phải gần dân, lắng nghe dân hơn nữa và phải làm đúng, công tâm, minh bạch trong công việc.

Bảo Hà